Giám đốc "vẽ" dự án

Thứ bảy, 23/04/2016 13:17

(Cadn.com.vn) - Đỗ Vũ Chính (1951, quốc tịch Trung Quốc, đăng ký thường trú tại Thanh Trì, Hà Nội), làm Giám đốc Cty TNHH Minh Hà có mối quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh nhiều địa phương. Trước đó, Chính có 11 năm làm công nhân sửa chữa điện lạnh tại Hà Nội, 18 năm làm công nhân Nhà máy sơn thuộc Cty Đại Bàng - Hà Nội. Từ năm 2004, sau khi nghỉ hưu, Chính quyết định thay đổi danh phận từ công nhân lên làm giám đốc bằng việc lập Cty TNHH Minh Hà. Với khả năng ăn nói khéo léo, khi vào Đà Nẵng giao dịch làm ăn, gặp các đối tác, Chính thường "nổ" rằng mình có nguồn tài chính dồi dào với nhiều dự án lớn từ nước ngoài. Vì vậy các đối tác cần vốn làm ăn đã thông qua mối quan hệ tìm tới "diện kiến" Chính. Một trong số đối tác ấy là Cty Đ. (trụ sở ở Đà Nẵng).

Theo đó, năm 2015, khi Cty Đ. đang cần vốn để mở một nhà máy ở Hòa Khánh, bên cạnh các nguồn vốn huy động khác, lãnh đạo Cty Đ. được người "có uy tín" giới thiệu tới gặp Chính. Theo lời giới thiệu thì Chính có nguồn tài chính dồi dào. Sau vài lần làm việc, thương thảo, chỉ bằng "nước bọt" Chính đã tạo lòng tin để Cty Đ. chuyển khoản 200 triệu đồng gọi là chi phí ban đầu. Chính nói rằng số tiền này chỉ để chi phí, làm thủ tục chuyển vốn từ ngước ngoài về, sau khi có vốn sẽ hoàn lại cho Cty Đ. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường nên lãnh đạo Cty Đ. cũng hiểu rằng nguồn "chi phí ban đầu" đó là sự hợp lý, cần thiết.

Chân dung Đỗ Vũ Chính.

Chính cũng khoe rằng mình sắp đầu tư nhà máy xử lý rác thải ở Quảng Bình, dự án này rất lớn. Do thấy dự án rất đúng với chuyên ngành của mình, lãnh đạo Cty Đ. đã xin Chính tạo điều kiện để được làm nhà thầu một hạng mục của dự án. Tất nhiên là Chính "tạo điều kiện" và không quên đưa ra điều kiện phải có "chi phí ban đầu". Để đáp ứng, Cty Đ. đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Chính 200 triệu đồng. Lãnh đạo Cty Đ. cho biết, dự án mà Chính đưa ra rất lớn, lại đúng với chuyên ngành của Cty nên cứ đinh ninh rằng việc Chính tạo điều kiện cho làm thầu một phần đã... rất may mắn. Nhưng ai ngờ, chờ mãi không thấy nguồn tài chính của Chính ở nước ngoài chuyển về. Rồi dự án nhà máy rác ở Quảng Bình cũng chẳng có động tĩnh gì. Sốt ruột, Cty Đ. đã gọi điện hối thúc Chính thực hiện lời hứa hoặc hoàn trả tiền thì… "thuê bao quý khách gọi ngoài vùng phủ sóng". Đường cùng, Cty Đ. phải làm đơn tố cáo gửi CATP Đà Nẵng để làm rõ trắng đen.

Với chiêu bài tương tự, Chính cho ông Nguyễn Minh Hồng (trú H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) biết mình đang triển khai nhà máy xử lý rác thải ở Quảng Bình, có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài nhưng cần "chi phí ban đầu" để giải ngân. Chính muốn ông Hồng hợp tác đầu tư và ông Hồng đã tin tưởng trao cho Chính 2.800USD (hơn 50 triệu đồng). Lấy được tiền, Chính hứa hẹn lần lữa, sau đó bị ông Hồng hối thúc quá thì "cao chạy xa bay". Chính xuất cảnh bằng đường tiểu ngạch, Chính tìm tới khu vực rừng núi khai thác khoáng sản trên lãnh thổ Lào để ẩn náu. Trong khi đó, từ đơn tố cáo của các tổ chức, cá nhân, sau khi xác minh, điều tra, có đủ căn cứ, tháng 1-2016, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt Đỗ Vũ Chính với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 4-2016, vì có công việc nên Chính đã quyết định trở về Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh. Sau khi xác định thông tin chính xác, CSTNTP CATP Đà Nẵng phối hợp với ĐBP Cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ Chính, di lý về Đà Nẵng. Trên đường di lý về Đà Nẵng, Chính vẫn luôn miệng "nổ" với các TS rằng mình sang Lào để hợp tác làm các dự án lớn về thủy điện, khai khoáng chứ không phải trốn truy nã.

Sáng 22-4, lãnh đạo Cty Đ. cho biết có người đã liên lạc với Cty để đứng ra hoàn trả số tiền 400 triệu đồng mà Chính đã lừa. Tuy vậy, vị lãnh đạo này nói, việc hoàn trả phải có biên bản làm việc, xác nhận giữa các bên tránh tình trạng nhận tiền không rõ ràng, dễ rơi vào "bẫy" mới.

Hải Quỳnh